IDECAF đầu tư cho tương lai

26/06/2006 23:52 GMT+7

Sân khấu IDECAF vừa đón chào đạo diễn "trẻ" Tuấn Khôi với vở Người đàn bà không ngủ. Sau Tuấn Khôi là Trung Dân sẽ làm vở tốt nghiệp khóa đạo diễn Trường đại học Điện ảnh và Sân khấu Hà Nội.

Được "bổ sung" hai đạo diễn mới, phía IDECAF dường như đang có một "chiến lược" hẳn hoi trong việc đầu tư cho những nghệ sĩ "cây nhà lá vườn". Ông Huỳnh Anh Tuấn "bật mí" trong thời gian tới đây, hai nghệ sĩ trẻ Đại Nghĩa, Đức Thịnh sẽ tiếp tục nối gót Tuấn Khôi, Trung Dân để học lên đạo diễn. Và sự suôn sẻ đầu tiên của hai diễn viên trẻ này là lời hứa của ông Huỳnh Anh Tuấn rằng phía IDECAF sẽ đầu tư 50% học phí cho cả hai. Ngoài cái tình dành cho những diễn viên có nhiều gắn bó, cử chỉ đẹp này cho thấy Sân khấu IDECAF hẳn hiểu rằng để đi đường dài thì đầu tư nhân sự là sự đầu tư đúng đắn nhất cho tương lai.

Q.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.