"Sự cố" tiêm vắc-xin ngừa sởi, quai bị và rubella dẫn đến tử vong: Bộ Y tế yêu cầu ngưng ngay việc tiêm vắc-xin Priorix

11/05/2006 23:59 GMT+7

Cho đến hôm qua 11.5 đã có 6 trẻ (cùng ngụ tại Q.5, TP.HCM) nhập Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng rất nguy kịch sau khi được tiêm cùng một loại vắc-xin phòng bệnh, trong đó có 3 trẻ bị tổn thương đa cơ quan, 1 bị tử vong. Đây là một "sự cố" nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra trong chủng ngừa vắc-xin.

Trường hợp nặng nhất, bị tử vong trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi nhập viện là bé Ng.Th.B, 13 tháng tuổi (ngụ ở P.9, Q.5). Cháu B. được người nhà đưa vào BV Nhi đồng 1 lúc 8 giờ ngày 10.5 trong tình trạng khó thở, sốc, sưng tấy ở vùng cánh tay (cùng bên nơi tiêm ngừa), sốt rất cao (400C). Các bác sĩ khoa Hồi sức - Cấp cứu của BV tích cực cấp cứu, cho bé B. thở máy, chống sốc, dùng kháng sinh chống nhiễm trùng loại mạnh... nhưng B. đã bị tử vong ngay tối cùng ngày. Trước đó, B. được tiêm ngừa một liều vắc-xin


Một bé bị sưng đỏ, tím bầm tay vùng tiêm vắc-xin

cùng lúc phòng 3 bệnh sởi, quai bị và rubella có tên là Priorix của hãng dược phẩm GlaxoSmithKline (Anh), do Công ty Zuellig Pharma phân phối. Nửa giờ sau tiêm, toàn bộ cánh tay của B. bị sưng lên, sau đó toàn bộ vùng ngực cũng bị sưng, kèm theo là những biến chứng khác. Trường hợp bị biến chứng nặng nề khác là cháu Ng.M.Q, 13 tháng tuổi (ngụ ở P.8, Q.5), vào viện trong tình trạng bị sưng nề xung quanh chỗ tiêm ngừa, sốt rất cao, tiêu chảy, co giật, sốc và suy hô hấp rất nhanh. Người nhà của Q. cho chúng tôi biết: "Q. được tiêm mũi vắc-xin Priorix với giá 105 ngàn đồng lúc 10 giờ ngày 8.5, đến tối cùng ngày thì cháu bị sốt, sưng cánh tay... đưa vào BV cấp cứu...". Theo các bác sĩ, Q. là trường hợp bị sốc nặng không kém bé B., nhưng đã được cứu sống. Sáng 11.5, các bác sĩ đã tiến hành lọc máu bằng máy cho Q. liên tục để thải độc tố trong người của bé ra.

Trường hợp lớn tháng hơn là bé H.C.V, 17 tháng tuổi (ngụ ở P.8, Q.5), nhập viện ngày 9.5, với tình trạng sốt cao, sưng cánh tay, rối loạn tri giác, co giật, sốc... Đặc biệt, V. còn bị đỏ da toàn thân giống như hồng ban, và tình trạng sốt cao 40 độ cứ kéo dài liên tục, mặc dù người nhà của cháu đã cho uống nhiều loại thuốc hạ sốt. Khi vào viện, bác sĩ phải tiêm thuốc hạ sốt loại mạnh, nhưng vẫn không hạ được nhiệt độ. Cuối cùng, các bác sĩ phải dùng đến một loại thuốc hạ nhiệt đặc biệt (loại dùng trong tai biến khi gây mê phẫu thuật) tiêm tĩnh mạch thì mới hạ được nhiệt độ!). Đến hôm qua V. còn sốt 38 độ.

Liên quan đến trường hợp một em bé tại TP.HCM bị sốc, tử vong sau khi tiêm vắc-xin Priorix (phòng quai bị, sởi, rubella), ngày 11.5, Phó giáo sư - tiến sĩ Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ đã yêu cầu Viện Kiểm định quốc gia vắc-xin sinh phẩm cử cán bộ tìm hiểu làm rõ các vấn đề liên quan đến chất lượng vắc-xin. Bộ cũng đã yêu cầu tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc tạm ngưng ngay việc tiêm phòng bằng vắc-xin này. Các cơ sở y tế cần kiểm tra lại những yếu tố liên quan đến chất lượng vắc-xin như quá trình vận chuyển, bảo quản...

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Bình, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng thông báo Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế TP.HCM xác định rõ nguyên nhân dẫn đến trường hợp tử vong này; kiểm tra thời hạn sử dụng, nguồn gốc, kỹ thuật tiêm vắc-xin...

L.C

Theo các bác sĩ, cả 3 trường hợp trên đều bị biến chứng tổn thương lên đa cơ quan (tim mạch, não, gan...), biểu hiện là rối loạn tri giác, suy hô hấp, sốc... đều phải thở máy, dùng kháng sinh mạnh phối hợp... Trường hợp thứ 4 là Ng.V.V, 15 tháng tuổi (ngụ ở P.10, Q.5). V. mới được tiêm ngừa sáng 10.5 - lúc này thông tin về những trẻ bị biến chứng do tiêm ngừa trên địa bàn Q.5 nhân viên y tế chưa nắm nên vẫn tiếp tục tiêm cho cháu. Đến 11 giờ trưa cùng ngày V. cũng bị sốt cao, sưng vùng tiêm, vào viện phải thở oxy... Trường hợp thứ 5 là bé L.Ng.T.Nh, 14 tháng, vào viện hôm 10.5, Nh. cũng được tiêm ngừa tại P.9, Q.5, sau tiêm cháu cũng bị sốt cao, sưng chỗ tiêm, tiêu chảy. Trường hợp thứ 6 là bé Ph.Th.Nh, 13 tháng tuổi (ngụ ở P.4, Q.5), nhập viện chiều 10.5. Mẹ của Nh. cho biết, khi đưa bé đến khám định kỳ tại Trạm y tế P.4, theo hướng dẫn chị đã đồng ý tiêm vắc-xin nói trên với giá 105 ngàn đồng/liều.  Sau tiêm, cháu bị nổi mẩn đỏ, sốt...

Bác sĩ Lê Trương - Giám đốc Trung tâm y tế Q.5 cho biết: "Lô vắc-xin Priorix nói trên được đưa về Q.5 đợt này là 109 liều (cho cả các trạm y tế phường và trường học). Đã có 76 liều được tiêm. Tất cả những trường hợp bị tai biến đều tiêm tại các trạm y tế phường, do nhân viên Đội Y tế dự phòng quận xuống tiêm".  Một bác sĩ công tác lâu năm tại khoa Hồi sức - Cấp cứu BV Nhi đồng 1 nói: "Từ trước tới giờ, chưa có trường hợp nào bị biến chứng nặng nề khi tiêm vắc-xin như vụ ở Q.5. Thường là trẻ chỉ bị sốt, nhiễm trùng nhẹ... sau tiêm".

Hiện, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân gây tai biến nghiêm trọng nói trên.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.