Mạo danh công an để cướp

04/05/2006 23:21 GMT+7

Rạng sáng hôm qua 4.5.2006, tại trước nhà số 20 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình (TP.HCM), anh Nguyễn Tấn Thành (19 tuổi, ngụ ở Q.Tân Bình) đi xe gắn máy chở 2 bạn gái bị tốp thanh niên đi 8 xe gắn máy ép xe vào lề và tự xưng là cảnh sát hình sự đòi kiểm tra giấy tờ. Sau đó, một tên qua chở anh đi lòng vòng đến trước nhà số 681/7 u Cơ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú thì ra tay đánh và xô anh xuống rồi cướp xe tẩu thoát. (Hồng Thanh)

Nổ bánh xe ô tô, 1 người chết

Sáng hôm qua 4.5, trong lúc đang tháo bánh xe tải biển số 71T-5886 (tại xưởng sửa chữa ô tô thuộc Sở GTVT tỉnh Bến Tre) để vá, do mâm bánh xe quá cũ, bị gỉ sét, anh Lê Văn Dũng (37 tuổi, ngụ ở khu phố 3, P.Phú Khương, thị xã Bến Tre, là thợ vá bánh xe) đã gõ mạnh để vặn ốc thì bánh xe phát nổ. Vụ nổ đã làm anh Dũng bị chết trên đường đưa đi cấp cứu. (M.M)

Cướp xe tay ga

Rạng sáng hôm qua 4.5, chị Đào Thục Q. (ngụ ở đường Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận) điều khiển xe Dylan (biển số 52P7-1242) lưu thông trên đường Võ Văn Tần, khi đến gần ngã ba Võ Văn Tần - Trần Quốc Thảo (P.6, Q.3, TP.HCM) thì bất ngờ bị khoảng 6 thanh niên đi trên 3 xe gắn máy xông vào đánh phủ đầu, sau đó cướp xe tẩu thoát. Nạn nhân đã bị bọn chúng đánh bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn, khâu nhiều mũi ở đầu, thái dương và miệng. Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, chị Q. cho biết trên xe có vài triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng. (Đàm Huy)

Giám đốc bị truy nã vì tội lừa đảo

Trung tá Lê Văn Lương - Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) - Công an TP Cần Thơ cho biết PC14 vừa ký quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Trần Văn Cảnh (37 tuổi, ngụ tại 4/B8 đường 30.4, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - Giám đốc Công ty kinh doanh địa ốc Phú Gia có trụ sở tại P.Thới Bình, TP Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2004, lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Công ty kinh doanh địa ốc Phú Gia, Cảnh đã nhận hợp thức hóa nhiều hồ sơ nhà đất cho khách hàng bằng cách giả chữ ký để sang tên quyền sử dụng đất cho mình rồi đem thế chấp cho các ngân hàng lấy tiền tiêu xài cá nhân. Sau khi đem thế chấp hồ sơ đất cho ngân hàng, Cảnh tiếp tục lập ra dự án phân lô, nền khu dân cư của hồ sơ đất đã thế chấp để tiếp tục lừa đảo bán cho trên 10 người và chiếm đoạt tiền bán nền nhà gần cả tỉ đồng. (Mai Trâm)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.