TP.HCM: Xét xử đường dây môi giới mại dâm cho người nước ngoài

26/04/2006 00:27 GMT+7

Ngày 25/4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Cù Thị Thanh Hằng 5 năm tù; Nguyễn Nhớ và Bùi Thị Kim Hương (tự Hà Mập) mỗi người 6 năm tù; Đỗ Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Long (Long Tứ) và Nguyễn Quang Nhựt (Việt râu) mỗi người 5 năm tù; Nguyễn Văn Long (Long Chúc), Nguyễn Văn Hùng (Tư ròm), Trần Văn Tâm (Long què) mỗi người 4 năm tù; Huỳnh Ngọc Hằng (Út lùn) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Nhàn 3 năm tù về tội "môi giới mại dâm".

Tòa cũng tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hiếu 8 năm tù, Lê Văn Sang 3 năm tù về cùng tội "chứa mại dâm". Từ năm 2003, Hằng và chồng là Nguyễn Nhớ đã câu móc với những người bán hàng rong, chạy xe ôm tổ chức đường dây môi giới mại dâm hoạt động tại khu vực Công viên 23/9, chuyên cung cấp gái cho những khách du lịch nước ngoài lưu trú tại khách sạn 5 sao.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.