Nga: Thêm một sinh viên nước ngoài bị giết

08/04/2006 01:01 GMT+7

L.Samba, một sinh viên người Senegale đang du học ở St. Petersburg (Nga) đã bị bắn chết vào lúc rạng sáng 7/4. Cảnh sát cho rằng đây có thể là một vụ tấn công mang động cơ kỳ thị chủng tộc. Một khẩu súng và dấu thập ngoặc (biểu tượng của phát xít Đức) đã được tìm thấy tại hiện trường.

Khi Samba và một nhóm bạn vừa rời khỏi một hộp đêm, họ đã bất ngờ bị tấn công nhưng không ai nhìn thấy kẻ nổ súng. Cũng chưa rõ có bao nhiêu tên tham gia vụ này. Vụ việc một lần nữa làm chấn động dư luận Nga trước tình trạng tấn công vào người nước ngoài và người thuộc cộng đồng thiểu số ngày càng gia tăng, trong đó có vụ giết chết dã man anh sinh viên Việt Nam Vũ Anh Tuấn, cũng tại St.Petersburg hồi năm 2004. (BBC)

K.O

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.