Mỹ không tham gia Hội đồng nhân quyền LHQ

08/04/2006 01:03 GMT+7

Lần đầu tiên trong vòng hơn nửa thế kỷ, hôm qua Mỹ tuyên bố sẽ không tham gia cuộc đua giành ghế trong cơ quan nhân quyền quan trọng nhất của LHQ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt là ngược đãi các tù nhân khủng bố. Điều này khiến cho khả năng Mỹ giành được một ghế trong Cơ quan nhân quyền LHQ, nay mang tên Hội đồng nhân quyền, là rất khó.

Hồi tháng trước, Mỹ từng bỏ phiếu chống lại việc thành lập Hội đồng nhân quyền (gồm 48 thành viên) thay cho Ủy ban nhân quyền LHQ, vốn đã tồn tại suốt 60 năm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ S.McCormack tuyên bố Mỹ sẽ làm  quan sát viên của hội đồng kể trên và có thể sẽ tham gia tranh cử vào năm tới. Một số quan chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng việc đứng ngoài ngay trong năm hoạt động đầu tiên của Hội đồng nhân quyền sẽ khiến Mỹ mất đi cơ hội tham gia định hình cơ quan mới này. (WP)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.