Phá vỡ đường dây kinh doanh tình dục trẻ em qua mạng

16/03/2006 23:01 GMT+7

Sau 10 tháng điều tra ròng rã, Cơ quan di trú và hải quan thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ đã phá vỡ đường dây buôn bán tình dục trẻ em qua mạng quốc tế. Tổng cộng có 27 nghi can quốc tịch Úc, Anh, Canada và Mỹ bị buộc tội đã sử dụng phòng chat trên mạng Kiddypics & Kiddyvids làm nơi trao đổi và kinh doanh tình dục trẻ em.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ A.Gonzales cho biết đã nhận dạng được 7 nạn nhân qua các đoạn phim được các nghi can trao đổi trên phòng chat. Nếu hầu hết các phim ảnh khiêu dâm trẻ em trước đây được phân phối qua một cụm máy chủ trung tâm thì trong trường hợp này, những tên tham gia đã bỏ qua khâu trung gian và gửi các hình ảnh, thước phim quay trực tiếp bằng dụng cụ chat. Các nhà điều tra đã khá vất vả khi theo dõi vụ này vì tên đầu sỏ đã tạo ra phòng chat sử dụng một hệ thống an ninh nghiêm ngặt và loại bỏ nick chat nào sử dụng những từ cấm kỵ như "giao hợp" khi trao đổi tin nhắn với nhau nhằm tránh bị phát giác. Theo quan chức Mỹ, đây là trường hợp kinh doanh tình dục trẻ em qua mạng kinh tởm nhất bị phát hiện từ trước đến nay. (CBS, AP, BBC)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.