Hai quan chức ngân hàng Trung Quốc bị xét xử tại Mỹ

13/02/2006 00:08 GMT+7

Hai cựu giám đốc chi nhánh của Ngân hàng trung ương Trung Quốc ở Quảng Đông sẽ ra trước tòa án bang Nevada (Mỹ) vào 27.2 về tội biển thủ 485 triệu USD ở Trung Quốc.

Bản cáo trạng buộc tội Xu Chaofan và Xu Guojun cùng vợ và một người khác phạm 15 tội danh, trong đó có tống tiền, rửa tiền và giả mạo giấy tờ. Bị cáo đã bị bắt khi đang trốn tại Mỹ năm 2004. Yu Zhendong, cựu giám đốc thứ 3 tiếp tay cho hai người trên, đã quay trở về Trung Quốc sau khi chính phủ tuyên bố sẽ không xử tử hình ông này. Theo các quan chức và giới luật sư Trung Quốc, đây sẽ là tấm gương cho hơn 4 ngàn quan chức nước này tẩu thoát ra nước ngoài sau khi đã biển thủ và tham ô tổng số tiền ước tính là 50 tỉ USD. (THX)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.