Hai trẻ bị phỏng nặng do người lớn vô ý

12/01/2006 00:15 GMT+7

Hôm qua 11.1, Bệnh viện Nhi đồng I tiếp nhận hai trường hợp trẻ bị phỏng nặng, gồm Lê Quốc Toàn (5 tuổi, ngụ ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), nhập viện trong tình trạng bị phỏng với diện tích 52%, độ II.

Nguyên do, mẹ của em để nồi sữa đậu nành nóng dưới đất, Toàn chạy chơi và bị té vào. Sau khi em bị phỏng, người nhà còn dùng nước mắm tưới lên người nên tình trạng bệnh nặng thêm. Trường hợp thứ hai là bé Nguyễn Vi Thiên Hưng, 2 tuổi (ngụ ở Q.Tân Bình, TP.HCM), bị phỏng độ II ở mặt, ngực, bụng, hai tay do đã chồm kéo đổ ca nước nóng lên người. Theo các bác sĩ, các bậc phụ huynh hay xử trí sai khi trẻ bị phỏng, nhất là dùng nước mắm tưới lên vết phỏng, làm cho trẻ dễ bị nhiễm trùng, dẫn đến tử vong. (Thanh Tùng)

Nhỏ tuổi nhưng bạo gan. Hôm qua 11.1, Công an huyện Tân Trụ (Long An) đã bắt giữ tên Trần Văn Trung (15 tuổi, quê ở huyện Tân Thạnh; tạm trú tại ấp 6, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ) về hành vi trộm cắp tài sản. Hai ngày trước đó, phát hiện gia đình chị Trần Thị Thanh (46 tuổi, ngụ cùng xóm) vắng nhà, Trung trèo lên mái nhà trổ nóc leo xuống mở tủ lấy cắp 100 triệu đồng và 4 lượng vàng 24K đem về cất giấu. Sau khi lần theo dấu vết trên tường, cơ quan điều tra tóm được thủ phạm nhí. Do tuổi còn nhỏ nên bước đầu, công an thu hồi toàn bộ tài sản, giao đối tượng cho gia đình quản lý. (Khôi Nguyên)

Bắt 2 đối tượng môi giới bán trinh. Ngày 11.1, Công an P.Cát Linh, Q.Ba Đình (Hà Nội) đã kiểm tra, bắt giữ hai đối tượng tổ chức môi giới, dẫn dắt bán trinh, gồm: Đoàn Thị Liên (22 tuổi, ở khu 14, P.Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng, thuê nhà ở 14 Lý Văn Phúc, Hà Nội) và Phan Thị Thu Hương (23 tuổi, ở 108 Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng) đã có hành vi đưa cháu Đỗ Thị Hương Trang (15 tuổi, học sinh, trú tại Hàng Kênh, TP Hải Phòng) lên Hà Nội đi bán trinh ở một quán cà phê. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. (V.C - A.C)

Giải quyết mâu thuẫn bằng... xăng. Đêm 10.1, do mâu thuẫn từ trước, trong lúc anh Lê Hoàng Sơn (23 tuổi, ngụ ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đang ngồi chơi trước nhà số 95/218 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh thì bị tên Huỳnh Văn An (32 tuổi, ngụ trong phường) cầm bình xăng 1,5 lít tạt vào người định bật lửa đốt. Rất may mọi người can ngăn kịp thời. Công an đã tạm giữ An cùng tang vật, lập hồ sơ xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. (H.Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.