Trung Quốc: 300 triệu người thiếu nước sạch

29/12/2005 22:59 GMT+7

Hôm qua, Bộ Các nguồn tài nguyên nước Trung Quốc cho biết khoảng 300 triệu người nước này đang uống phải nguồn nước không được an toàn, bị nhiễm hóa chất và những loại chất độc hại khác.

Báo cáo trên được đưa ra sau những vụ rò rỉ hóa chất tại khu vực đông bắc và phía nam nước này, gây ô nhiễm nguồn nước cung cấp cho 190 triệu người tại những nơi đó. Đây là bài toán khó mà Chính phủ Trung Quốc cần phải giải quyết sau mối đe dọa từ hạn hán. Đặc biệt, vấn đề trên không chỉ xuất hiện ở các vùng thôn quê. Khoảng 90% thành phố của quốc gia đông dân nhất hành tinh bị ô nhiễm nguồn nước ngầm. Các con kênh tại Thượng Hải, thành phố lớn nhất và thịnh vượng nhất nước, ngập ngụa chất ô nhiễm. Bên cạnh đó, vấn đề càng thêm tồi tệ khi có khoảng 136 thành phố đang bị thiếu nước trầm trọng.

H.G
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.