Cáp Nhĩ Tân đã có nước

27/11/2005 23:33 GMT+7

Ngày 27/11, nguồn cung cấp nước cho thành phố Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) đã được khôi phục trở lại sau 5 ngày ngưng hoạt động do nhiễm hóa chất độc hại. Giới chức địa phương cho biết nguồn nước đã được lọc an toàn và có thể sử dụng được.

Vết dầu loang rộng 80km trên sông Tùng Hoa dự kiến sẽ đến các sông ở Nga trong 2 tuần. Trung Quốc đã xin lỗi Nga về sự cố đáng tiếc trên. Trong khi đó, 500 ngàn dân ở Khabarovsk (Nga) được khuyến cáo không nên hoảng sợ nếu vết dầu loang đến sông Amur - nguồn cung cấp nước của thành phố. Trong trường hợp này, người dân sẽ chịu cảnh cúp nước ít nhất 40 giờ. Riêng trường học, nhà trẻ và khách sạn sẽ đóng cửa.

H.Y
(BBC, CNN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.