Mỹ: Số em bé do mẹ đơn thân sinh ra cao kỷ lục

30/10/2005 22:58 GMT+7

Số lượng em bé ra đời từ những bà mẹ không kết hôn ở Mỹ đã lên đến gần 1,5 triệu bé trong năm 2004, một con số cao kỷ lục.

Nếu như trước đây, đa số những bà mẹ đơn thân đều ở tuổi vị thành niên và sinh con ngoài ý muốn thì nay phần lớn trong 1,5 triệu đứa trẻ nói trên do các bà mẹ từ 25-29 tuổi sinh ra. Nhiều phụ nữ trong nhóm tuổi này đang sống với bạn trai nhưng không cưới hỏi chính thức nên vẫn thuộc dạng không kết hôn. Tỷ lệ những bà mẹ tuổi teen chỉ chiếm 24% so với 50% hồi năm 1970. Số lượng em bé do các bà mẹ đơn thân sinh ra trong năm 2004 chiếm 35,7% tổng số em bé chào đời. Kết quả khảo sát cũng cho thấy rằng phụ nữ thời nay lo tập trung vào sự nghiệp nên ngày càng có xu hướng kết hôn muộn và có con trễ hơn trước đây.

A.V
(Theo CD)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.