Trung Quốc: Chính sách một con khiến trẻ béo phì

20/10/2005 22:02 GMT+7

Chính sách một con của Trung Quốc đã góp phần đẩy số trẻ béo phì nước này tăng nhanh. Theo kết quả nghiên cứu của một nhà khoa học Mỹ, khoảng 8% trẻ em ở quốc gia đông dân nhất hành tinh bị chứng béo phì.

Tuy con số trên thấp hơn nhiều so với tỷ lệ của Mỹ là 31%, nhưng đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Theo đó, trẻ con một tiêu thụ lượng chất béo cao hơn 1,2 - 1,3% so với trẻ trong gia đình có nhiều con cái. Xu hướng trên xảy ra một phần do sự thay đổi về mặt kinh tế khi thu nhập hộ gia đình đang tăng lên, một phần do các thay đổi về văn hóa. Trong khi thế hệ ông bà cha mẹ cho rằng "ăn để sống", trẻ em ngày nay lại xem thức ăn như một “phương diện thời trang”, ví dụ như: "Cậu đã thử loại thức ăn này hay nhãn hiệu này chưa?". Thực tế cho thấy trẻ con một có thể ảnh hưởng đến 70% quyết định tiêu dùng trong gia đình. Các nhà nghiên cứu cảnh báo nếu Trung Quốc không đề ra biện pháp giải quyết tình trạng béo phì, điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các công dân "thừa cân" trong tương lai cũng như đóng góp của họ vào nền kinh tế đất nước.

T.M
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.