Những kẻ đánh bom đảo Bali đang ở Philippines

20/10/2005 00:06 GMT+7

Theo nguồn tin quân sự Philippines, lực lượng khủng bố Abu Sayyaf tại nước này đang dung dưỡng 2 kẻ đã thực hiện vụ đánh bom đẫm máu tại đảo Bali (Indonesia) hồi năm 2002.

Người phát ngôn quân đội Philippines, đại tá T.Kison, khẳng định 2 thủ phạm trên đảo Bali là Dulmatin và U.Patek hiện đang lẩn trốn tại tỉnh Cotabato, cách thủ đô Manila 960 km về phía nam. Đại tá Kison cảnh báo rằng việc Abu Sayyaf che chở Dulmatin và U.Patek cho thấy các mạng lưới khủng bố tại Đông Nam Á đã liên kết với nhau khá chặt chẽ, tạo nên mối đe dọa lớn cho khu vực. Dulmatin và U.Patek đều là thành viên của Jemaah Islamiyah, thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan Đông Nam Á có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda. Gần đây, Mỹ treo giải thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về Dulmatin và 1 triệu USD đối với trường hợp của Patek. (DPA)

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.