Giết người, hiếp dâm, cướp tài sản lãnh án chung thân

29/08/2005 22:52 GMT+7

Ngày 29/8, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Vinh (24 tuổi, ngụ ở xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) mức án tù chung thân về các tội "giết người, hiếp dâm, cướp tài sản".

Đầu năm 2005, Vinh đã chở em vợ là V.H.K. về  nhà định thực hiện hành vi đồi bại. Do phát hiện thái độ không bình thường của Vinh nên chị K. đã nhảy xuống xe bỏ chạy. Trên đường đi tìm chị K., Vinh gặp L.T.T. (19 tuổi) và lừa chở T. thẳng vào nghĩa địa khống chế hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn, Vinh cướp hết dây chuyền và nữ trang của T. rồi đẩy T. xuống huyệt mộ đã được bốc cốt. Sau khi tỉnh dậy, T. đã bò lên kêu cứu. Trước đó, Vinh đột nhập vào nhà chị P.T.T.L. (32 tuổi, ngụ cùng ấp với Vinh), dùng lưỡi liềm khống chế đòi hiếp dâm, chị L. chống cự quyết liệt và xô xát với Vinh, và L. bị đứt 3 ngón ở bàn tay phải, thương tích ở cổ và mông. Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn sang tỉnh Bình Dương làm mướn, 2 năm sau trở về rồi sa lưới pháp luật.

Phúc Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.