Hy vọng mới trong điều trị SARS

27/08/2005 20:47 GMT+7

Trong môt bản báo cáo được công bố hôm 26/8, các nhà khoa học ở thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) cho biết kháng thể siRNA có khả năng nhắm đến một số gien nào đó có thể là một vũ khí hữu hiệu để chống lại bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS).

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm 2 loại siRNA vào những phần khác nhau của hệ gien trong vi-rút SARS và điều trị cho những con khỉ bị SARS. Kết quả cho thấy, mặc dù được điều trị bằng phương pháp này, những con khỉ vẫn bị nhiễm bệnh, nhưng triệu chứng của chúng nhẹ hơn, phổi ít bị tổn thương hơn và nhiệt độ cơ thể chúng cũng tăng ít hơn so với những con khỉ không được tiêm siRNA. Tuy vậy, phải cần thêm ít nhất 3-5 năm nghiên cứu sâu hơn để xác định mức độ an toàn khi ứng dụng chữa trị cho người.

A.V
(CD)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.