Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được trao giải thưởng "Nghệ sĩ Lá Phong" năm 2005

18/08/2005 22:05 GMT+7

Hôm qua, 18.8.2005, Tổng Lãnh sự Canada tại TP.HCM đã thông báo sẽ trao giải thưởng "Nghệ sĩ Lá Phong" năm 2005 cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào ngày 25.8.2005 vì những đóng góp của ca sĩ này cho các quỹ từ thiện và các hoạt động văn hóa tại Việt Nam và Canada.

Đàm Vĩnh Hưng được đánh giá cao vì là ca sĩ đã tham gia các chương trình ca nhạc từ thiện tại Canada nhằm xuất bản các sách vở về văn học dành cho trẻ em Việt kiều Canada học tiếng Việt và gây quỹ cho nạn nhân sóng thần ở châu Á. Giải thưởng "Nghệ sĩ Lá Phong" do Tổng Lãnh sự Canada tại TP.HCM sáng lập nhằm trao cho các nghệ sĩ (sinh sống và hoạt động nghệ thuật từ Đà Nẵng trở vào) có những hoạt động đóng góp cho việc thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa 2 nước Việt Nam và Canada. Năm 2004, giải thưởng này đã thuộc về ca sĩ Mỹ Tâm.

C.M.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.