Thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường

08/08/2005 23:40 GMT+7

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, sản xuất, xuất nhập khẩu loại bao bì, sản phẩm... mà phải thu hồi, xử lý chất thải thì phải ký quỹ một khoản tiền. Đó là bổ sung mới trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường được đưa ra tại hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách ngày hôm qua 8.8.

Khoản tiền này sẽ bị sung công quỹ trong trường hợp các tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện phục hồi môi trường và xử lý chất thải theo đúng quy định. Theo dự thảo, người được hưởng lợi kinh tế khi khai thác và sử dụng thành phần môi trường  phải đóng thuế môi trường; hành vi xả rác hoặc gây tác động xấu đến môi trường phải đóng phí. Mặc dù ủng hộ quy định này nhưng nhiều đại biểu còn băn khoăn về tính khả thi do cho rằng các quy định chưa chặt chẽ, chưa cụ thể. Đại biểu Nguyễn Đình Hương đặt câu hỏi: "Cách tính thuế môi trường sẽ như thế nào?". Theo ông, tìm được người xả rác ra môi trường để thu phí rất khó, vì vậy “nên quy định người được thụ hưởng môi trường trong sạch phải đóng phí". Ngoài ra các đại biểu cũng đề cập nhiều đến những biện pháp giải quyết nạn rác thải đang ngày càng trầm trọng ở các địa phương.

Tuyết Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.