Giá xăng dầu tăng: Giá vé máy bay vẫn giảm!

06/08/2005 20:59 GMT+7

Có điều lạ là dù giá xăng dầu thế giới đang tăng cao, và vào mùa hè là mùa hành khách đi lại nhiều, nhưng một số hãng hàng không VN và các nước vẫn giảm giá vé chứ không tăng để bù đắp chi phí như thông thường.

Với việc mở đường bay mới nhất TP.HCM - Nagoya - TP.HCM, giá vé của Vietnam Airlines trên đường bay này từ nay đến hết tháng 8/2005 chỉ còn 666 USD/vé hạng thường (giảm hơn 100 USD), hạng thương gia là 999 USD/vé (giảm hơn 300 USD). Với giá vé trên, hiện rất nhiều hành khách đã đặt mua vé. Ở các đường bay đi Australia, Vietnam Airlines cũng giảm giá vé, cụ thể đường bay TP.HCM - Sydney và TP.HCM - Melbourne giá vé giảm còn 777 USD/khách (giảm hơn 100 USD); giá vé tuyến TP.HCM - Adelaide và TP.HCM - Brisbane (quá cảnh Sydney hoặc Melbourne) chỉ 738 USD/khách (giảm 162 USD). Các loại vé này có thời gian khởi hành từ 25/7 - 30/9/2005; không áp dụng cho trẻ nhỏ; được phép đổi ngày bay nhưng không được phép đổi hành trình bay và gia hạn vé; phí hoàn vé đối với vé chưa sử dụng là 100 USD/khách; thời gian lưu lại tối đa là 30 ngày. Giá vé trên chưa tính các loại thuế, phí.

Hãng Air France đang tung ra giá đặc biệt đến Thái Lan; hành trình TP.HCM - Bangkok - TP.HCM và Hà Nội - Bangkok - Hà Nội chỉ 145 USD/khách (hạng phổ thông) và 540 USD/cho hai khách hạng thương gia. Hai loại vé này áp dụng đối với khách trở về Việt Nam trước 31/10/2005; không áp dụng cho trẻ nhỏ; không được đổi hành trình và gia hạn; phí đổi ngày bay 50 USD/khách; phí hoàn vé chưa sử dụng là 30 USD/khách (hạng thương gia) và 50 USD/khách (hạng phổ thông); đối với vé hạng thương gia, hai khách phải bay cùng nhau suốt hành trình; giá vé trên không bao gồm các loại thuế. Thời điểm này, Hãng Cathay Pacific cũng đưa ra giá vé hấp dẫn cho hành khách đi từ Việt Nam với giá 488 USD cho tour 3 ngày - 2 đêm đến Hồng Kông...

Quốc Minh - Cẩm Nhi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.