Tạm giữ một người Pháp gốc Việt mang tân dược gây nghiện

05/08/2005 14:12 GMT+7

Ngày 4/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt giữ một người tên là Pham Văn Chương, người Pháp gốc Việt, vì đã vận chuyển vào Việt Nam một số loại tân dược nằm trong danh mục chất ma túy và thuốc gây nghiện cấm nhập quy định tại điều 194, Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Trả lời phóng viên AFP về vụ việc này, ông Lê Dũng cho biết theo kết quả giám định đối với 26 loại tân dược ông Pham Văn Chương vận chuyển qua biên giới, có 7 loại với tổng trọng lượng là 411,8g nằm trong danh mục chất ma túy và thuốc gây nghiện cấm nhập vào Việt Nam.

Ông Phạm Văn Chương - nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị ngày 28/7 - hiện đang bị công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ và vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo ông Lê Dũng, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông báo cho Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội về trường hợp này.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.