Trung Quốc: CNOOC từ bỏ kế hoạch mua tập đoàn dầu của Mỹ

02/08/2005 23:20 GMT+7

Công ty dầu khí CNOOC của Trung Quốc có trụ sở đặt tại Hồng Kông đã rút lại lời đề nghị mua tập đoàn dầu khí Unocal của Mỹ theo một hợp đồng trị giá 18,5 tỉ USD. Hôm qua, phát ngôn viên của CNOOC nói rằng trước đó công ty đã dự định tăng tiền đấu thầu nhưng cuối cùng phải rút lui do "môi trường chính trị ở Mỹ".

Cuối tuần trước, báo chí đưa tin CNOOC đang cân nhắc sẽ nâng lời đề nghị của mình lên tới 20 tỉ USD với quyết tâm vượt qua đối thủ Chevron trong cuộc chạy đua giành quyền sở hữu Unocal. Tuy nhiên, quyết tâm của CNOOC đã khiến Mỹ lo ngại. Hạ viện Mỹ gần đây đã thảo luận về lời đề nghị của CNOOC và có nhiều ý kiến cho rằng việc để Unocal lọt vào tay một công ty Trung Quốc là không có lợi cho kinh tế và an ninh Mỹ. Được biết, công ty mẹ của CNOOC là Công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc có 70% số vốn của nhà nước. (BBC, AP)

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.