Lâm Đồng: Tìm thấy tượng Phật Thích Ca bị mất

13/07/2005 23:53 GMT+7

Ngày 13.7, Công an TP Đà Lạt cho biết đã tìm thấy tượng Phật Thích Ca (tọa lạc tại ngã ba đèo Prenn (QL20) - đường rẽ vào hồ Tuyền Lâm) bị mất trộm đêm 15.6.

Theo một nguồn tin, ông Nguyễn Tôn Tuấn (sinh năm 1965) cùng vợ là Phạm Thị Nhẫn (sinh năm 1965, ngụ tại 1022 Tạ Quang Bửu, P.6, Q.8, TP.HCM) trong quá trình lui tới Đà Lạt thấy tượng Phật “cô đơn” nơi rừng núi nên trong đêm 15.6 đã thuê xe cẩu từ TP.HCM với giá 2,2 triệu lên Đà Lạt để “thỉnh” Phật về nhà mình. Sự việc sau đó được Công an TP Đà Lạt tiến hành điều tra. Những ngày đầu tháng 7, quần chúng phát hiện trong khuôn viên nhà ông Tuấn (1022 Tạ Quang Bửu, TP.HCM) có một tượng Phật lạ sơn thếp vàng nên đã báo cho cơ quan chức năng. Khi công an đến tìm hiểu, vợ chồng ông Tuấn khai mới mua tượng về để thờ nhưng lại không xuất trình được hóa đơn và nơi xuất xứ. Ngày 5.7, ông Tuấn đến Công an Đà Lạt khai báo sự thật và hứa sẽ trả lại tượng Phật về vị trí cũ.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.