Trung Quốc: Báo động ngỗng di trú nhiễm cúm gia cầm

08/07/2005 00:00 GMT+7

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã xác nhận tìm thấy dòng vi-rút cúm gia cầm nguy hiểm H5N1 trong ngỗng đầu kẻ và những loài chim khác - có đường bay di trú đến Úc, Siberia và Đông Nam Á - tại khu bảo tồn động vật hoang dã ở tỉnh Thanh Hải, phía Tây nước này.

Theo nội dung báo cáo đăng tải trên tạp chí Khoa học và thiên nhiên, phát hiện này làm rúng động giới khoa học vì loài ngỗng trên có khả năng bay một quãng đường dài, tối đa 1.600 km/ngày. Với lộ trình bay vượt dải Himalaya, ngỗng đầu kẻ hoàn toàn có thể gieo rắc dòng vi-rút chết người cho những khu dân cư đông đúc tại tiểu lục địa Ấn Độ, từ đó mang cúm gia cầm vượt khỏi châu Á và gây lây nhiễm khắp toàn cầu. Đây là lần đầu tiên vi-rút cúm gia cầm được phát hiện trong loài chim di trú hoang dã. (BBC, ABC)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.