Truyện cổ Grim được công nhận là di sản thế giới

27/06/2005 16:53 GMT+7

UNESCO vừa chính thức công nhận những câu chuyện cổ tích quen thuộc với hầu hết mọi người trên thế giới của hai an hem nhà ngôn ngữ học người Đức Jacob và Wilhem Grimm là di sản văn hóa thế giới.

Từng được dịch ra 160 thứ tiếng, Truyện cổ Grimm được coi là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau như hội họa, âm nhạc và điện ảnh.

UNESCO nhận định các câu chuyện cổ Grimm phần lớn chịu ảnh hưởng của nhà văn Pháp Charles Perrault và tập truyện Ngàn lẻ một đêm, tuy nhiên, chính điều đó đã giúp phản ánh được tính đa dạng của các nền văn hóa thế giới.

(Theo AP, VNM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.