Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, Lam Yiu Fai lãnh án 2 năm tù

22/06/2005 00:28 GMT+7

Chiều 21/6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lam Yiu Fai (sinh năm 1959, quốc tịch Hà Lan) 2 năm tù về tội "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Đầu năm 2002, Fai vào Việt Nam góp vốn kinh doanh nhà hàng Hào Môn tại 179 Nguyễn Cư Trinh (Q.1, TP.HCM) và thuê căn nhà số 214/18/4A Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh để ở. Từ đó, Fai thường hẹn các cô gái đến chơi và làm tình, chụp hình khỏa thân, quay phim, chiếu phim sex. Đêm 11/8/2003, hành vi của Fai đã bị các cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang. Sau đó, Fai đã bị TAND TP.HCM xử phạt 3 năm tù (sau đó được tòa phúc thẩm giảm còn 24 tháng tù). Tuy nhiên, trong thời gian kháng cáo chờ tòa phúc thẩm xét xử lại thì ngày 29/10/2004, Fai (được tại ngoại) cùng Choi Wai Lun và hai cô gái tên S. và L. tiếp tục đến một khách sạn trên địa bàn Q.1 và "tái diễn" những trò đồi bại như trước và bị bắt quả tang.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.