Phát hiện một con rùa đá cổ khổng lồ

28/05/2005 00:01 GMT+7

Con rùa đá trên được chạm khắc tinh xảo trên một tảng đá trắng nguyên khối dài 1,6m, rộng 1,1m, dày 60 cm, nặng khoảng trên 1 tấn, mình có chạm trổ hoa văn, trên lưng có một ô vuông lõm sâu (mỗi cạnh 30 cm), đầu khắc hình chữ Vương (chữ Hán) chưa rõ niên đại (ảnh). Rùa đá này được người dân khu vực 4, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) tìm thấy nằm vùi lấp dưới lớp bùn ruộng. Bảo tàng Tổng hợp tỉnh đã đến tìm hiểu và đề nghị đưa về bảo tàng nhưng người dân địa phương không chấp nhận và họ đã huy động khoảng 20 người dùng con lăn để di chuyển đến đặt ở đầu ngõ nhà ông Nguyễn Phước Đằng. Theo ông Văn Đình Thanh, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên - Huế, trên con rùa có một ô hộc hình vuông chứng tỏ phải có bia đá hoặc một hiện vật khác được gắn vào. (Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.