Thuế tinh trùng

26/05/2005 22:59 GMT+7

Ngân hàng tinh trùng quốc tế Cryos, trụ sở đặt tại thành phố Aarhus (Đan Mạch), đã lên tiếng phản đối sau khi chính quyền Đan Mạch yêu cầu ngân hàng phải cung cấp thông tin những người cung cấp tinh trùng.

Theo Cryos chỉ có 7% người cho tinh trùng có thể tiếp tục việc làm trên nếu họ phải đóng thuế trên số tiền 85 USD nhận được cho mỗi lần hiến tinh trùng. Việc bán tinh trùng cho các ngân hàng như Cryos đã được miễn thuế từ năm 1990 nhưng chính quyền đang tìm cách áp đặt lại mức thuế bằng cách yêu cầu ngân hàng đưa ra danh sách những người bán tinh trùng và tổng cộng những người này đã kiếm được bao nhiêu tiền từ việc làm trên. Mỗi ngày Cryos cho biết nhận được từ 30 - 60 trường hợp bán tinh trùng tại 3 chi nhánh. Hằng năm, ngân hàng kiếm được 1,7 triệu USD bằng việc bán tinh trùng và góp phần mang lại niềm vui cho 1.000 trường hợp gặp trục trặc trong vấn đề sinh sản tại đất nước Bắc u này.

H.G
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.