Khám phá mới về nàng Mona Lisa

01/05/2005 22:42 GMT+7

A.Vezzosi - một học giả người Ý đồng thời là Giám đốc Viện Bảo tàng Leonardo da Vinci - tuyên bố đã tìm ra chứng cứ mới giải thích tại sao danh họa thiên tài đã không thể hoàn thành tác phẩm Mona Lisa. Vezzosi nói rằng Leonardo đã bị chứng liệt nửa người bên phải khi đang thực hiện kiệt tác này.

Trong một bức tranh của mình, họa sĩ thế kỷ 16 Lombard đã vẽ Leonardo da Vinci, lúc này đã luống tuổi, đang ngồi với cánh tay phải được treo cố định. Qua nghiên cứu, Vezzosi cho biết bậc thầy vĩ đại của thời kỳ Phục Hưng có thể đã bị một cơn đột quỵ hay bị bệnh Dupuytren, một dạng gân co lòng bàn tay rối loạn khiến bàn tay và các ngón tay bị co rút, cong quặp lên như bàn chân chim. Bệnh tật khiến Leonardo da Vinci không thể đứng vẽ cũng như giữ được bảng màu trên tay. Đây là lý do giải thích tại sao một số bức vẽ trong 5 năm cuối đời của danh họa đã không được hoàn thành.

T.M
(Theo The Observer)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.