Tầng ozone mỏng manh đến mức kỷ lục

28/04/2005 23:45 GMT+7

Các nhà khoa học vừa cảnh báo rằng tầng ozone ở Bắc Cực trong mùa đông này hiện đang mỏng chưa từng có. Sự giảm sút tầng khí ozone sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tia cực tím tiến gần đến bề mặt trái đất hơn và mang theo nguy cơ ung thư da ở mức độ nguy hiểm hơn cho con người.

Cũng theo các chuyên gia, vào mùa hè này, con người nên tích cực bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời bằng mũ nón và các loại kem thoa. Kết quả các cuộc nghiên cứu do Trường Đại học Cambridge (Anh) thực hiện cho thấy, sự thay đổi thời tiết liên tục bào mòn tầng ozone. Có thể nói, 50% lớp bảo vệ của khí quyển đã hoàn toàn bị phá hủy. Tuy vậy, các nhà khoa học cũng hy vọng lỗ hổng tầng ozone sẽ không rộng hơn khi mức ô nhiễm đang giảm dần nhưng phải mất ít nhất 50 năm nữa tầng ozone mới được cải thiện.

A.V
(Theo The Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.