Phương pháp tái tạo xương mới

25/04/2005 23:17 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học California (Mỹ) đã tìm ra một loại phân tử có tên gọi UCB có thể làm lành xương gãy cũng như tạo xương mới cho bệnh nhân.


Theo nhóm nghiên cứu, việc phát hiện ra phân tử UCB là bước tiến quan trọng nhất trong lĩnh vực tái tạo xương vì giúp tái tạo xương mới nhanh hơn, ít gây tác dụng phụ và chi phí lại thấp hơn so với các phương pháp truyền thống. Giáo sư Ben Wu - trưởng nhóm nghiên cứu - hy vọng UCB sẽ được sử dụng rộng rãi trong các ca vá hàm ếch, làm lành xương vỡ và ghép xương sống trong vòng 7-9 năm tới. (Science Daily)

H.Y

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.