Học viện Quân y: Triển khai kỹ thuật ghép tim

14/02/2005 01:02 GMT+7

Học viện Quân y cho biết đã bắt đầu triển khai nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật ghép tim trên người. Ngay từ đầu năm nay, học viện thực hiện các điều tra cơ bản liên quan đến nhu cầu ghép tim tại Việt Nam và tiến hành ghép tim thực nghiệm trên động vật.

Hiện tại, đã có cơ sở thiết bị và nhân lực cho việc thực hiện kỹ thuật này và sẽ được thực hiện ngay với bệnh nhân khi luật chết não được chấp nhận tại Việt Nam. Theo các chuyên gia, so với ghép gan và thận, ghép tim ít phức tạp hơn nhưng nguồn tim ghép khó khăn hơn nhiều vì không thể lấy tim ghép từ người sống. Ghép tim được chỉ định cho các bệnh nhân mắc các bệnh về tim giai đoạn cuối. Nhu cầu ghép được nhận định là rất cao do xu hướng mắc các bệnh tim mạch trong cộng đồng ngày càng gia tăng.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.