Thiết bị điện tử chữa chấn thương cột sống

17/01/2005 23:20 GMT+7

Các nhà khoa học của Trường Đại học Purdue (Mỹ) đã phát minh ra thiết bị kích thích dao động trường. Nghiên cứu ban đầu cho thấy đây là phương pháp chữa trị an toàn, có thể cải thiện chức năng vận động và cảm giác cho các bệnh nhân bị tổn thương cột sống.

Thiết bị này sẽ được đặt gần nơi bị tổn thương và được thiết kế tạo ra lực điện trường giúp kích thích thần kinh và hồi phục một phần chức năng của người bệnh. Bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp trên có thể phản ứng với ánh sáng, cảm giác đau khi bị kim châm và chức năng vận động được cải thiện đáng kể. (Reuters)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.