Bỉ hỗ trợ làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam

05/11/2004 10:40 GMT+7

Từ ngày 16 đến 23/11, bà Colette Rochet, Giám đốc Cơ quan Di sản Văn hóa thuộc Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp, sẽ sang Việt Nam để triển khai dự án hợp tác song phương "Hành trình văn hóa - làng nghề thủ công truyền thống".

Việt Nam hiện có trên 2.000 làng nghề thủ công, thuộc 11 nhóm nghề chính như sơn mài, mây tre đan, gốm sứ, thêu ren, dệt, gỗ, đá, giấy, tranh dân gian và kim khí.

Theo các chuyên gia du lịch, tiềm năng du lịch các làng nghề ở Việt Nam hiện nay rất lớn, mỗi làng nghề gắn với một vùng văn hóa, hệ thống di tích và truyền thống riêng, với cung cách sáng tạo sản phẩm riêng của mình.

Du khảo hết các làng nghề truyền thống, du khách có thể thấy rõ bản sắc cũng như đặc trưng bộ mặt nông thôn Việt Nam.

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.