TP Hồ Chí Minh: Tiêu hủy 2 tấn thạch dừa sử dụng đường hóa học

07/11/2004 23:20 GMT+7

Kết quả kiểm tra 8 cơ sở (CS) chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố trong tuần qua của Thanh tra Sở Y tế cho thấy cả 8 nơi đều sử dụng đường hóa học Sodium Cyclamate để chế biến thực phẩm.

Thanh tra y tế đã xử phạt hơn 31 triệu đồng đối với hai CS ở Q.Tân Phú (sản xuất thạch dừa và các loại nước giải khát như đậu xanh, đậu nành, nước tăng lực) và một CS ở Q.12 (sản xuất thạch dừa), đồng thời tịch thu để tiêu hủy hơn 2 tấn thạch dừa sử dụng loại đường hóa học trên. Riêng 5 CS còn lại, Thanh tra y tế đang tiếp tục làm rõ các sai phạm. Việc thanh tra này xuất phát từ những phát hiện ban đầu chung quanh vụ Công ty Kim Nông (P.12, Q.8) cung cấp một lượng lớn đường hóa học Cyclamate cho rất nhiều CS chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.