Người mua dâm bị phạt nặng hơn người bán

18/10/2004 23:54 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành nghị định hướng dẫn chi tiết việc thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng chống mại dâm. Theo đó, người mua dâm sẽ bị phạt nặng hơn người bán dâm.

Cụ thể, điều 17 quy định: người có hành vi mua dâm sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng; mức phạt từ 2 - 5 triệu đồng được áp dụng trong trường hợp mua dâm có nhiều người tham gia một lúc; mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng áp dụng cho trường hợp mua dâm có tính chất đồi trụy và có việc "lôi kéo, ép buộc người khác cùng mua dâm". Cán bộ, công chức nhà nước; cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nếu vi phạm còn bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để xử lý kỷ luật. Nghị định cũng nêu rõ người bán dâm bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng; mức phạt được nâng lên 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc; từ 500.000 đến 1 triệu đồng trong trường hợp bán dâm có tính chất đồi trụy.

Các tổ chức, cá nhân bảo vệ hoạt động mại dâm, môi giới mại dâm sẽ bị phạt 10 - 15 triệu đồng; người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo vệ, duy trì hoạt động mại dâm bị phạt từ 15 - 30 triệu đồng.

M.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.