Can tội lừa đảo, một Việt kiều lãnh án

28/12/2003 00:25 GMT+7

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh vừa bác đơn kháng cáo và tuyên y án 20 năm tù đối với Nguyễn Đình Tuấn (46 tuổi, ngụ tại Q.1, TP Hồ Chí Minh) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

8 bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt mức án từ 3 đến 6 năm tù về tội "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép". Lợi dụng vào "mác" Việt kiều của mình, Tuấn đã khoác lác rằng mình có quan hệ rộng rãi, có thể làm hồ sơ đưa người khác đi nước ngoài. Tuấn đã nhận 125 bộ hồ sơ (giả) và lôi kéo 15 bị cáo  tham gia vào đường dây đưa người khác đi nước ngoài, chiếm đoạt trên 765 triệu đồng.

M.Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.