Giả danh đi lừa đảo

23/12/2003 22:54 GMT+7

Hôm qua 23/12, TAND tỉnh Lâm Đồng trong phiên xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo và y án 5 năm 6 tháng tù đối với Mai Tuấn Khanh (32 tuổi, ngụ tại Q.1, TP Hồ Chí Minh) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "giả mạo con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước".

Khanh là đối tượng đã có 2 tiền án 7 năm rưỡi tù về các tội trên vào các năm 1995, 1997. Vào ngày 23/4/2003, Khanh giả danh là cán bộ tuyển sinh của Học viện An ninh nhân dân phân hiệu II (TP Hồ Chí Minh) đến Trường PTTH bán công Tân Sơn (TP Đà Lạt - Lâm Đồng) để lừa đảo. Trong lúc đang "thu lệ phí" 14 học sinh của nhà trường thì bị Công an Lâm Đồng bắt giữ.

Phan Minh Cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.