Newcastle và bài toán lực lượng

12/01/2023 07:39 GMT+7

Sau 3 trận liên tiếp chỉ hòa hoặc thua ở Premier League và cúp FA, Newcastle rốt cuộc đã tìm lại được chiến thắng, trong trận đấu quan trọng nhất mà họ phải thắng: 2-0 trước Leicester ở cúp Liên đoàn.

Với kết quả này, Newcastle đã lọt được vào một trận bán kết quan trọng, lần đầu tiên sau 18 năm; trở lại trận bán kết cúp Liên đoàn lần đầu tiên sau 47 năm; và hy vọng có được danh hiệu đầu tiên sau 68 năm.

Có thể xem Newcastle là một hiện tượng trong làng bóng Anh mùa này, khi ngoài hành trình thành công (tính đến thời điểm này) ở cúp Liên đoàn, thì đội bóng của HLV Eddie Howe còn lọt vào top 4 Premier League. Làm sao để hiện tượng Newcastle không nhanh chóng xìu xuống, đó đang là vấn đề lớn đối với HLV Howe và lãnh đạo CLB. Khó khăn trước mắt: lực lượng của Newcastle quá mỏng so với các đội mạnh khác, khó lòng đảm bảo thành công trên nhiều trận địa. Phải tập trung vào cuộc đua top 4, hay quyết tranh cúp Liên đoàn - đấy đã là câu hỏi quá khó rồi.

Newcastle đang thăng hoa, nhưng khó giữ được lâu dài vì lực lượng quá mỏng

AFP

Sau trận hòa Arsenal 0-0 ở Premier League, Newcastle thay 8 cầu thủ trong đội hình chính, và… thua đối thủ đang đấu ở giải hạng ba Sheffield Wednesday (1-2), bị loại khỏi cúp FA ngay rào cản đầu tiên. Rồi Howe dùng lại đội hình quen thuộc, và thắng Leicester một cách thuyết phục ở cúp Liên đoàn. Khác biệt rõ ràng: 8 cầu thủ vừa được đá chính theo kiểu “xoay tua” ở cúp FA chỉ có tổng cộng 1.002 phút thi đấu ở Premier League mùa này. Hơn nửa khoảng thời gian ấy thuộc về Jacob Murphy. Số còn lại, ngoài Alexander Isak, đều sẽ chẳng làm ai lưu ý nếu họ bất ngờ chuyển xuống giải Championship chơi bóng.

Cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho Newcastle ở trận thắng Leicester là trung vệ Dan Burn. Anh luôn có mặt ở Premier League mùa này. Cầu thủ ấn định tỷ số Joelinton cũng đã thi đấu 16 trận ở Premier League. Tổng cộng, có đến 2/3 đội hình Newcastle luôn có mặt trong 18 trận đã đấu ở Premier League (Burn, Jacob Murphy, Joe Willock, Kieran Trippier, Miguel Almiron, Nick Pope, Sean Longstaff); Chris Wood và Fabian Schar đá 17 trận; Joelinton và Sven Botman đá 16 trận; Bruno Guimaraes đá 15 trận. Trừ Murphy thì các cầu thủ còn lại chính là 11 người vừa đá chính trong trận thắng Leicester ở cúp Liên đoàn.

Kết luận quá hiển nhiên: ngoài đội hình chính, các cầu thủ còn lại trong danh sách đội có chênh lệch quá lớn, không chỉ về đẳng cấp cá nhân mà chủ yếu là về mức độ ăn ý, nhuần nhuyễn trong lối chơi. Và tất nhiên, HLV Howe không thể giữ mãi đội hình chính của ông từ nay đến cuối mùa bóng.

Có tiền cũng khó

Ngay lúc này, các đội đều đang tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng giữa mùa. HLV Howe đã nhiều lần ta thán về sức mạnh thiếu chiều sâu của Newcastle. Giám đốc thể thao Dan Ashworth chẳng phải không thấy. Có thể đẩy luôn kế hoạch mua sắm lực lượng trong mùa hè 2023 lên thời điểm này, nhưng đấy lại là câu chuyện khác. Một mặt, thị trường chuyển nhượng mùa đông thường không có sẵn nhiều cầu thủ ưng ý để các đội chọn lựa. Mặt khác, còn có quy định công bằng tài chính (FFP), chẳng phải cứ muốn mua là được.

Trong vòng 12 tháng gần đây, Newcastle đã chi hơn 200 triệu bảng để mua cầu thủ, trong khi họ gần như chẳng bán ra cầu thủ nào. Bảng lương cũng tăng đáng kể, dù chẳng có nhà tài trợ lớn nào được công bố. Các ông chủ Newcastle dĩ nhiên giàu sụ, bảo họ chi rất nhiều tiền cũng được, nhưng cái chính là theo luật FFP, các đội bóng phải mua và trả lương cầu thủ theo số tiền họ kiếm được, chứ không phải bằng tiền túi của ông chủ đội bóng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.