New Zealand chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính

17/04/2013 20:30 GMT+7

(TNO) Ngày 17.4, New Zealand trở thành quốc gia thứ 13 trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

(TNO) Ngày 17.4, New Zealand trở thành quốc gia thứ 13 trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, sau khi Quốc hội nước này thông qua dự luật cho phép các cặp đồng tính kết hôn (77 phiếu thuận và 44 phiếu chống).

Nữ nghị sĩ đảng Lao động, bà Louisa Wall, vốn là một người đồng tính, cho biết dự thảo sửa đổi định nghĩa hôn nhân đã được thông qua tuyệt đối, và chính bà là người đề xuất cũng như vận động xúc tiến dự luật này, theo tin tức từ hãng tin AP.

Thủ tướng New Zealand, ông John Key, cũng là một trong số nhiều chính trị gia nước này ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Nghị sĩ Kevin Hague, một người đàn ông đồng tính sống với bạn tình suốt gần 29 năm qua, cho biết đến ngày hôm nay (17.4) quyền được mưu cầu hạnh phúc cơ bản nhất của con người đã được đảm bảo.

Trước đó, dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính được đem ra Quốc hội New Zealand thảo luận gay gắt, trải qua ba lần bỏ phiếu và một cuộc trưng cầu dân ý, trước khi bỏ phiếu lần cuối cùng để thông qua trong ngày hôm nay.

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 8.2012 cho thấy khoảng 2/3 dân số New Zealand ủng hộ hôn nhân đồng tính.

Phúc Duy

>> Hạ viện Pháp thông qua dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính
>> Pháp mở đường cho hôn nhân đồng tính
>> Biểu tình rầm rộ ủng hộ hôn nhân đồng tính
>> Tranh cãi dữ dội về hôn nhân đồng tính ở New Zealand
>> 2/3 dân số New Zealand ủng hộ hôn nhân đồng tính
>> Hôn nhân đồng tính: Cần cái nhìn thấu đáo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.