New Zealand chỉ trích thỏa thuận Trung Quốc - Solomon

06/05/2022 06:04 GMT+7

Tờ The Guardian ngày 5.5 dẫn lời Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta nhấn mạnh việc thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon khiến các nước trong khu vực ngạc nhiên là bằng chứng về “thất bại trong quan hệ”.

Bà Mahuta cũng nói thỏa thuận không được chào đón, không cần thiết và xác nhận New Zealand chỉ biết về nó sau khi dự thảo thỏa thuận bị rò rỉ hồi tháng 3. Bà kêu gọi Solomon minh bạch để nâng tầm các cuộc đối thoại về tác động của thỏa thuận lên an ninh khu vực.

Trung Quốc và Solomon không ngừng tăng cường quan hệ gần đây

reuters

Trung Quốc ngày 19.4 xác nhận đã ký thỏa thuận an ninh với Solomon. Đến nay, nội dung thỏa thuận không được công bố, nhưng dự thảo rò rỉ làm dấy lên lo ngại của Mỹ, Úc và các đồng minh rằng Trung Quốc có thể triển khai lực lượng quân sự tới Solomon. Úc nói việc Trung Quốc xây căn cứ ở Solomon là “lằn ranh đỏ” trong khi Mỹ tuyên bố sẽ hành động nếu điều này xảy ra. Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare đã đảm bảo không có ý định cho phép Bắc Kinh xây căn cứ quân sự tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.