New York lập đội cảnh sát chìm chống kỳ thị người gốc Á

27/03/2021 07:00 GMT+7

Chính quyền TP. New York (Mỹ) sẽ triển khai một đội cảnh sát chìm toàn người gốc Á, đồng thời lập đội phiên dịch thông thạo hơn 200 ngôn ngữ trực tổng đài 911 để chống lại làn sóng kỳ thị người gốc Á hiện nay.

Theo Reuters ngày 26.3 dẫn lời quan chức cảnh sát New York Dermot Shea, từ cuối tuần này đội cảnh sát chìm sẽ mặc thường phục đi tuần tra dọc theo nhiều tuyến đường hoặc trong các ga tàu để ngăn chặn những vụ bạo lực chống người gốc Á.

Biểu tình phản đối hằn thù chống người gốc Á làm dậy sóng nước Mỹ

Những ai gọi vào đường dây nóng 911 chỉ cần nói bằng tiếng Anh tên ngôn ngữ mẹ đẻ của mình (như Vietnamese với tiếng Việt) thì sẽ được kết nối với phiên dịch biết tiếng người đó nói để được giúp đỡ.
Theo Trung tâm nghiên cứu về thù hận và chủ nghĩa cực đoan, số vụ kỳ thị người Mỹ gốc Á năm 2020 tăng 149% so với năm trước đó tại 16 thành phố lớn ở Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.