Nếu như con trượt lớp 10 công lập…

07/07/2023 14:35 GMT+7

Nếu thí sinh trượt lớp 10 trường THPT công lập thì phụ huynh cần giúp các em tránh bị suy sụp tinh thần để lựa chọn một môi trường học tập mới phù hợp với năng lực của con mình.

Trượt lớp 10 công lập không phải là bước đường cùng của nhiều thí sinh và thực tế từ lâu đã chứng minh điều này.

Vững tin lựa chọn một hướng đi mới khi rớt tuyển sinh 10

Đậu vào lớp 10 công lập là mục tiêu của nhiều thí sinh hiện nay bởi thực tế học ở các trường THPT công lập sẽ phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Hơn nữa, những ngôi trường mà các em đăng ký nguyện vọng sẽ có nhiều bạn bè thân thiết đã gắn bó với nhau suốt 4 năm học ở cấp THCS. 

Bên cạnh đó, những học sinh đậu vào lớp 10 công lập phần lớn có học lực tốt nhất nên việc được học tập trong môi trường đó sẽ giúp cho các em có nhiều thuận lợi để phát triển bản thân trong suốt thời gian học THPT. 

Nếu như con trượt lớp 10 công lập… - Ảnh 1.

Thí sinh gửi vật dụng trước khi vào phòng thi tuyển sinh lớp 10

ĐÀO NGỌC THẠCH

Nếu không đủ điểm để đậu nguyện vọng 1 và 2 thì học sinh phải chấp nhận với thực tại để hướng sang một phương án khác như trường THPT tư thục.

Khi chọn trường THPT tư thục, điều đầu tiên học sinh phải nghĩ đến là điều kiện kinh tế gia đình. 

Vì thế, một số học sinh sẽ lựa chọn các trung tâm giáo dục thường xuyên bởi học ít môn học hơn và học phí không chênh lệch nhiều so với trường THPT công lập. Những học sinh khác chọn học nghề trong 2-3 năm để đi làm, sớm có thu nhập.

Tất nhiên, lựa chọn phương án nào khi không đậu tuyển sinh 10 cũng có những khó khăn nhất định nhưng đây không phải là bước đường cùng của các thí sinh. Có thể cánh cửa này đóng lại nhưng cũng đồng nghĩa cánh cửa khác sẽ mở ra với các em. Vấn đề quan trọng là các em tiếp cận ra sao và thực hiện nó như thế nào trong những năm sắp tới.

Thực tế, trong những năm qua, không ít học sinh lựa chọn con đường học nghề sau bậc THCS. 

Chưa kể, nhiều sinh viên tốt nghiệp ĐH không tìm được việc làm phù hợp đã quay lại đi học nghề. Trong khi, nhiều bạn khác được xem là "học dở" hơn đã ung dung có một công việc và thu nhập ổn định vì đã chọn học nghề sau kỳ thi tuyển sinh 10.

Phụ huynh hãy bên con những lúc khó khăn nhất

Nếu con không đậu lớp 10 công lập, phụ huynh không nên trách móc, so sánh con mình với "con nhà người ta", khiến các em cảm thấy thất vọng và thu mình lại. Những lúc như vậy, các em cần nhất là người thân tạo cho mình một điểm tựa để đứng lên.

Vì thế, phụ huynh cần có những lời động viên, an ủi giúp con lấy lại niềm tin với cuộc sống. Thực tế cho thấy, hiện nay có nhiều hình thức học tập khác nhau và mục đích cuối cùng của mỗi con người là có một công việc cho tương lai.

Nếu như con trượt lớp 10 công lập… - Ảnh 2.

Mỗi người trẻ có những cách vào đời khác nhau chứ không phải chỉ duy nhất con đường học hết phổ thông rồi vào ĐH… mới là người giỏi và thành công

ẢNH MINH HỌA: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phụ huynh tất nhiên là buồn khi con không đậu vào lớp 10 công lập nhưng cũng đừng xem đó là thất bại của con mà nên có những hành động, lời lẽ ân cần nhằm giúp các em vực dậy tinh thần để đứng lên tìm hướng đi mới phù hợp với bản thân. 

Mỗi người trẻ có những cách vào đời khác nhau chứ không phải chỉ duy nhất con đường học hết phổ thông rồi vào ĐH… mới là người giỏi và thành công.

Phụ huynh hãy ở bên cạnh động viên nếu con trượt ĐH, CĐ

Kỳ thi 2 trong 1 (tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH, CĐ) năm 2023 vừa kết thúc chưa lâu, và chỉ ít ngày nữa thôi thì điểm thi sẽ được công bố. Lúc đó, thí sinh sẽ biết chính xác mình có đủ điểm tốt nghiệp THPT, hay đỗ vào một trường ĐH, CĐ hay không.

Không phải thí sinh nào cũng đậu ĐH, CĐ, mà có một số thí sinh không thể đậu vào được bất kỳ trường nào bởi điểm quá thấp hoặc do đăng ký không đúng nguyện vọng. Trên thực tế đã từng có không ít em do thi trượt, buồn chán mà dẫn tới suy nghĩ nông nổi dại dột khi tìm cách tự tử.

Để an ủi động viên con cái, cũng như tránh những hậu quả đáng tiếc, cha mẹ hãy là "người bạn" tâm giao thường trực của con trong giai đoạn con biết kết quả thi và bị trượt. Tuyệt đối không được trách mắng con hay dùng những lời lẽ sỉ vả theo kiểu "mày học ngu như vậy thì có thể làm nên trò trống gì!" hay "học, thi cho nó phí cơm phí gạo"... mà hãy động viên an ủi con cái để con vơi bớt nỗi buồn.

Động viên an ủi, chia sẻ, giãi bày tâm sự nguyện vọng cùng con lúc con đang mang một nỗi buồn mênh mang khi thi trượt, đó là điều mà tất cả các bậc phụ huynh nên và cần làm bởi đây là "phương cách" hữu hiệu nhất.

Nguyễn Thị Loan


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.