Nếu người đồng tính cai trị thế giới này...

09/07/2015 12:27 GMT+7

Giả sử chúng ta đang sống trong một thế giới được cai trị bởi những người đồng tính và họ quy định rằng hôn nhân giữa các cặp đôi nam nữ (dị tính) là bất hợp pháp, điều gì sẽ xảy ra?

Giả sử chúng ta đang sống trong một thế giới được cai trị bởi những người đồng tính và họ quy định rằng hôn nhân giữa các cặp đôi nam nữ (dị tính) là bất hợp pháp, điều gì sẽ xảy ra?

Một cặp đồng tính nam trong cuộc tuần hành ở West Hollywood, California, Mỹ, hôm 26.6 mừng phán quyết công nhận hôn nhân đồng tính trên toàn nước Mỹ - Ảnh: Reuters.Một cặp đồng tính nam trong cuộc tuần hành ở West Hollywood, California, Mỹ, hôm 26.6 mừng phán quyết công nhận hôn nhân đồng tính trên toàn nước Mỹ - Ảnh: Reuters.
Bầu chọn
Bạn có ủng hộ hôn nhân đồng tính?
Mới đây chính phủ Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính nữ, đồng tính nam, hôn nhân song tính và chuyển đổi giới tính (LGBT). Đây chắc hẳn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Mặc dù tôi rất vui mừng với quyết định này nhưng cũng rất ngạc nhiên khi hôn nhân đồng tính vẫn bị coi là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong bài viết này tôi muốn nói ba điều quan trọng mà tôi nghĩ chắc chắn sẽ làm nhiều người thay đổi quan điểm về hôn nhân đồng tính.
Điều thứ nhất, một sự thật không thể chối cãi là không ai được quyền chọn giới tính của mình khi sinh ra. Khi ai đó được sinh ra, họ thường được cho là con gái hay con trai nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Khi trẻ con lớn lên, chúng bắt đầu khám phá giới tính theo cách khác nhau và điều đó làm cho một số người tin rằng mình khác người bình thường. Kết quả là có những người đàn ông yêu đàn ông, những người này được gọi là “đồng tính nam” (hay còn được gọi gay) và có những người phụ nữ yêu những người phụ nữ khác, họ được gọi là “đồng tính nữ” (lesbian). Không ai có quyền ngăn cấm hai người đàn ông cưới nhau hay hai người đàn bà cưới nhau bởi đó là quyền cơ bản của con người, cưới nhau để được hạnh phúc.
Điều thứ hai, hai người yêu nhau có thể cưới nhau khi họ mười tám tuổi hoặc lớn hơn. Trong khi điều đó được áp dụng với hai người không cùng giới tính, những cặp gay và les lại không được cưới nhau dù họ yêu nhau. Đó là điều rất bất công, là sự kỳ thị không thể chấp nhận được đối với những người đồng tính.
Điều thứ ba, chúng ta thử cùng tưởng tượng xem giả sử chúng ta đang sống trong một thế giới được cai trị bởi những người đồng tính và họ quy định rằng hôn nhân giữa các cặp đôi nam nữ (dị tính) là bất hợp pháp. Khi đó những cặp đôi dị tính sẽ phản ứng ra sao? Tôi chắc chắn là họ sẽ thấy bất bình và sẽ vô cùng đau khổ vì điều luật vô lý này. Đó cũng là những gì mà những người đồng tính ở nhiều nơi đang phải chịu đựng khi bị đối xử phân biệt trong xã hội loài người. Điểm mấu chốt tôi muốn nhấn mạnh ở đây là “Hãy đối xử với người khác theo cách bạn muốn được đối xử” (Do as would be done by).
Tôi cho rằng bất kể giới tính nào, các cuộc hôn nhân phải được coi là hợp pháp miễn là hai người yêu nhau và họ đủ tuổi kết hôn theo quy định của luật pháp. Tôi hy vọng một ngày cả thế giới sẽ có cùng suy nghĩ này và hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính như chính phủ Mỹ và nhiều quốc gia khác đã làm bởi đó cũng là tôn trọng giá trị NGƯỜI của mỗi cá nhân trong xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.