Nếu không 'tái đấu' ông Trump, Tổng thống Biden có thể không tranh cử năm 2024

06/12/2023 06:59 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có thể đã không tái tranh cử nếu không đối đầu với người tiền nhiệm Donald Trump, đồng thời cáo buộc đảng Cộng hòa gây ra mối đe dọa đặc biệt cho đất nước.

"Nếu ông Trump không tranh cử, tôi không chắc mình sẽ tranh cử", Reuters dẫn lời ông Biden phát biểu tại một sự kiện gây quỹ cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông, ở ngoại ô thành phố Boston (thuộc bang Massachusetts của Mỹ) ngày 5.12. Nhà lãnh đạo tiếp tục nói: "Chúng ta không thể để ông ấy thắng được".

Tổng thống Biden 'không chắc' đã tái tranh cử nếu ông Trump không tham gia - Ảnh 1.

Tổng thống Biden tại Nhà Trắng ngày 5.12

REUTERS

Những lời lẽ của ông Biden xuất hiện trong bối cảnh tuổi tác của tổng thống gây ra lo ngại cho chiến dịch tái tranh cử - ông đã tròn 81 tuổi vào tháng trước. Trong khi đó, ông Trump, 77 tuổi, cũng gây ra lo ngại tương tự, nhưng hiện vẫn là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 11.2024 tại Mỹ.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, ông Biden thường xuyên nói rằng quyết định tranh cử của ông một phần xuất phát từ việc ông Trump, người khi đó đang là chủ nhân Nhà Trắng, xử lý các các vấn đề, bao gồm phong trào biểu tình của những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

Ngoài ông Biden, đảng Dân chủ không có kế hoạch dự phòng cho bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giờ đây, ông Biden một lần nữa coi ông Trump là mối nguy hiểm cho chính nền dân chủ.

Ông Trump, người đang đối mặt với vụ tố tụng hình sự vì nỗ lực đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 cũng như một loạt thách thức pháp lý khác, cũng liên tục chỉ trích tổng thống đương nhiệm.

Theo một cựu quan chức Nhà Trắng, ông Biden tuyên bố tái tranh cử vào tháng 4 sau khi bản thân có niềm tin rằng Phó tổng thống Kamala Harris hay bất cứ ứng viên nào khác của đảng Dân chủ đều không thể đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử năm sau.

Kết quả thăm dò gần đây cho thấy ông Trump đang dẫn trước ông Biden trong các cuộc đối đầu giả định ở các bang chiến trường quan trọng và ở quy mô toàn quốc.

"Tôi không nghĩ có ai nghi ngờ rằng nền dân chủ của chúng ta lại gặp rủi ro", ông Biden phát biểu hôm 5.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.