Nếu chỉ bắt chết Chanathip mà lãng quên Bunmathan, tuyển Việt Nam có thể chịu hậu quả

23/12/2021 10:05 GMT+7

Đối thủ cực mạnh của tuyển Việt Nam ở trận bán kết AFF Cup 2020 sở hữu rất nhiều cầu thủ cực hay, cực giỏi. Mà Theerathon Bunmathan chính là một vũ khí rất lợi hại và quyết định thành bại của Thái Lan

Đội Thái Lan dưới thời HLV Nishino sử dụng hình lập phương với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó có 2 trận gặp Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Còn HLV Polking lại xây dựng cho “Bầy voi chiến” cấu trúc khối kim cương với các đỉnh gồm Phitiwat, Sarach Yooyen, Thanawat và Chanathip Songkrasin. Và sự rắn chắc có được của khối kim cương này nhờ đến tầm ảnh hưởng từ hậu vệ trái Theerathon Bunmathan. Cầu thủ đã nhiều năm chơi bóng ở Nhật Bản và chuẩn bị đầu quân trở lại cho Buriram United (Thái Lan) đã giúp cho hình thái tấn công của Thái Lan trở nên vô cùng khó lường.

Bunmathan

AFF

Cánh phải của Thái Lan được quán xuyến bởi Narubadin Weerawatnodom – cầu thủ có xu hướng bám biên và thích dâng cao, thậm chí là sát khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ. Còn ở cánh trái, Bunmathan thích di chuyển vào trung lộ nhiều hơn để tăng thêm tính kiểm soát bóng và tạo được sự kết nối với Chanathip Songkrasin cùng Teerasil Dangda. Khi Bunmathan bắt đầu di chuyển vào giữa sân để cầm bóng và tổ chức tấn công bằng những đường chuyền vượt tuyến và xuyên tuyến, đấy cũng là lúc mà trung vệ lệch trái Krisada Kaman có xu hướng dịch sang trái để khỏa lấp khoảng trống mà Bunmathan để lại.

Việt Nam - Thái Lan và 5 trận cầu gây duyên nợ trong quá khứ

Thêm vào đó, nhằm tránh sự giẫm chân nhau ở trung lộ, Sarach Yooyen sẽ chạy lệch sang trái như một tiền vệ biên. Tính nhịp nhàng trong hỗ trợ vị trí và sự linh hoạt, nhanh nhẹn đặc biệt của các nhân tố đội Thái Lan khiến đối phương rất khó để có thể theo kèm 1 đấu 1. Cấu trúc đội hình khi tổ chức phòng ngự của Thái Lan rất khó lường khi hậu vệ và tiền vệ hoán đổi vị trí cho nhau liên tục.

Thái Lan có nhiều nhân tố cực giỏi

AFF

Sự tinh quái của Bunmathan khiến phân công người theo sát anh rất khó. Nếu đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ tìm cách bắt chết Chanathip ở trung lộ nhằm giảm thiểu sự nguy hiểm của Messi Thái mà lãng quên Bunmathan thì hậu quả có thể sẽ rất lớn. Bunmathan là người rất giỏi kiếm soát tình huống ở trung tuyến. Chính anh đã tạo ra tới 9 cơ hội nguy hiểm cho Thái Lan dù chỉ đá 180 phút ở vòng bảng AFF Cup. Anh có thể chuyền vượt tuyến, xuyên tuyến ở giữa sân. Anh cũng có thể leo biên để tạo ra những đường căng ngang lợi hại vào vòng cấm.

Cơ hội nào cho Tấn Trường, Công Phượng, Tiến Linh trong trận Việt Nam – Thái Lan

Tất nhiên, sự cơ động đến từ Bunmathan cũng khởi đầu cho một khoảng trống sau lưng hàng thủ Thái Lan. Phitiwat không phải mẫu hậu vệ trái. Kritsada Kaman cũng không thể quán xuyến hết cả biên trái mênh mông của Thái Lan. Vì vậy ở vòng bảng, khi bị Myanmar và Philippines thực hiện những những pha phản công vào chính biên trái, Thái Lan cũng đã có thời điểm vã mồ hôi hột.

HLV Polking

AFF

Thực tế, không có gì là tuyệt đối và hoàn hảo trong bóng đá. Không phủ nhận Bunmathan là mẫu hậu vệ rất hiện đại có thể tạo ra sự bùng nổ trong cách tấn công của Thái Lan. Nhưng ngược lại, việc ông Polking cho phép Bunmathan tự do di chuyển như vậy cũng khiến cho khu vực phía sau lưng anh dễ xảy ra biến cố.

Ba ngôi sao khủng của đội tuyển Thái Lan trước trận bán kết gặp Việt Nam

Vấn đề là ở trận bán kết lượt đi vào 19 giờ 30 tối nay, tuyển Việt Nam có khắc chế được điểm mạnh của Thái Lan, khai thác được điểm yếu của đối phương để tạo ra thuận lợi về mặt điểm số, trước khi bước vào trận bán kết lượt về hay không!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.