Nếu bạn lo lắng con mình có thể mắc tiểu đường, để ý 6 triệu chứng sau

Thiên Lan
Thiên Lan
17/12/2022 14:08 GMT+7

Bệnh tiểu đường là bệnh mạn tính. Nếu không được điều trị, chứng bệnh này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng lâu dài.

Bệnh tiểu đường loại 2 hiếm gặp ở trẻ em, gần đây đã tăng lên cùng với sự gia tăng tỷ lệ béo phì ở trẻ em.

Triệu chứng bệnh tiểu đường loại 2 ở trẻ

Các triệu chứng của bệnh tiểu đường loại 2 không phải lúc nào cũng dễ phát hiện. Thậm chí nhiều người không cảm thấy bất kỳ triệu chứng nào, theo chuyên trang sức khỏe Healthline.

Không ít trẻ mắc bệnh tiểu đường

minh họa: shutterstock

Nếu bạn lo lắng con mình có thể mắc bệnh tiểu đường, hãy để ý đến sáu triệu chứng sau:

1. Mệt mỏi quá mức

Nếu con bạn có vẻ mệt mỏi hoặc buồn ngủ lạ thường, những thay đổi về lượng đường trong máu có thể ảnh hưởng đến mức năng lượng của chúng.

2. Đi tiểu thường xuyên

Nồng độ đường quá cao trong máu có thể dẫn đến lượng đường dư thừa đi vào nước tiểu. Điều này có thể khiến con bạn đi tiểu thường xuyên.

3. Khát nước quá độ

Trẻ khát nước quá mức có thể có lượng đường trong máu cao.

4. Mau đói bụng

Trẻ em mắc bệnh tiểu đường không cung cấp nhiên liệu cho các tế bào của cơ thể. Vì vậy trẻ có thể cảm thấy đói thường xuyên hơn.

5. Vết thương lâu lành

Các vết thương hoặc nhiễm trùng lâu lành có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường loại 2.

6. Da sạm đen

Kháng insulin có thể khiến da bị sẫm màu, phổ biến nhất là ở nách và cổ. Nếu con bạn mắc bệnh tiểu đường loại 2, bạn có thể nhận thấy những vùng da sẫm màu, theo Healthline.

Ngoài 6 triệu chứng trên, trẻ bị tiểu đường cũng có thể có biểu hiện nhìn kém, sụt cân và dễ bị nhiễm trùng.

Khi nào nên đi khám bác sĩ?

Hãy cho trẻ đi khám ngay nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào kể trên.

Trẻ bắt đầu dậy thì hoặc ít nhất 10 tuổi, thừa cân hoặc béo phì và có ít nhất một yếu tố nguy cơ khác đối với bệnh tiểu đường loại 2 nên được kiểm tra bệnh tiểu đường hằng năm, theo Mayo Clinic.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.