Nepal bắt giữ 12 người tuyển lính trái phép cho quân đội Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
06/12/2023 19:53 GMT+7

Cảnh sát Nepal ngày 6.12 cho hay họ đã bắt giữ 12 người bị cáo buộc tuyển trái phép nam thanh niên nước này để đưa họ vào quân đội Nga.

AFP dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Kumud Dhungel ở Nepal cho hay những người bị bắt giữ được cho là đã mua tài liệu và sắp xếp thị thực để đưa người đến Nga thông qua Ấn Độ và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

"Sau đó họ được tuyển dụng vào quân đội. Vẫn chưa rõ hiện có bao nhiêu người đã được đưa đi theo cách này nhưng một cuộc điều tra đang được tiến hành", ông Dhungel cho biết thêm.

Cũng theo ông Dhungel, những người được gửi đến Nga bị các nhà môi giới tính phí lên tới 8.500 USD/người. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Nepal bắt giữ 12 người tuyển công dân để đưa vào quân đội Nga - Ảnh 1.

Cảnh sát Nepal

Reuters

Nepal cấm công dân của mình gia nhập quân đội nước ngoài, ngoại trừ quân đội của những quốc gia mà Nepal có thỏa thuận cho phép làm như thế, theo AFP.

Ông Dhungel thông báo vụ bắt người nói trên sau khi giới chức Nepal ngày 4.12 cho hay 6 công dân nước này đã thiệt mạng khi làm lính đánh thuê trong quân đội Nga và một người khác đã bị bắt ở Ukraine. Thông báo không nêu rõ 6 người chết ở đâu, như thế nào và khi nào.

Anh đưa ra số thương vong của Nga; rộ tin Mỹ-Ukraine mâu thuẫn về cuộc phản công

Kathmandu đã kêu gọi Moscow ngừng sử dụng lính đánh thuê người Nepal và gửi bất kỳ người đàn ông Nepal nào đang chiến đấu về nước.

Trước đó, chính phủ Nepal vào tháng 8 đã kêu gọi người dân Nepal không tham gia các công việc liên quan đến an ninh ở những quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Nepal cách nơi xảy ra cuộc xung đột đẫm máu ở Ukraine hơn 5.350 km.

Nhiều người Nepal ra nước ngoài để kiếm tiền và lượng kiều hối đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế Nepal, tương đương gần 1/4 GDP vào năm ngoái, theo AFP dẫn số liệu từ Ngân hàng Thế giới.

Các binh sĩ của Nepal từ lâu đã được tuyển dụng vào quân đội Anh, nhờ nổi tiếng vì chiến đấu quyết liệt và dũng cảm kể từ khi họ lần đầu tiên phục vụ trong quân đội ở Ấn Độ lúc còn dưới sự cai trị của Anh vào năm 1815.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.