Nên ưu tiên tiêm vắc xin cho học sinh trung học

26/10/2021 12:59 GMT+7

Nên ưu tiên tiêm cho các em học sinh PTTH, để các em có thể trực tiếp đến trường chuẩn bị cho những kỳ thi.

Bên hành lang quốc hội sáng 25.10, PGS-BS Nguyễn Lân Hiếu đã chia sẻ về chủ đề tiêm vắc xin cho trẻ em.

Theo BS Hiếu, hiện tại lượng vắc xin về VN vẫn chưa đủ “phủ sóng” cho những người lớn tuổi, trong khi đó, các em học sinh PTTH từ 16-18 tuổi cơ thể đã phát triển hoàn chỉnh, chuyện các em bị lây nhiễm Covid-19 không khác người lớn, việc điều trị cho các em cũng không khác người lớn.

Ngược lại, các em dưới 12 tuổi thì theo BS Hiếu, người đã tham gia trực tiếp hỗ trợ cho Bình Dương, thì tỷ lệ các em bé bị nhiễm Covid-19 là rất thấp, bị chuyển nặng cũng thấp trừ các em bị bệnh nền như béo phì và một số bệnh khác.

Như vậy, trong tình hình vắc xin chưa đủ hiện nay, thì rất nên ưu tiên tiêm cho các em học sinh PTTH, để các em có thể trực tiếp đến trường chuẩn bị cho những kỳ thi. Các em bé dưới 12 tuổi cần được theo dõi quan điểm khoa học của y học thế giới về tiêm vắc xin, vì thế, có thể chậm tiêm hơn. Một số địa phương chấp nhận tiêm cho các em dưới 12 tuổi theo tinh thần phụ huynh tự nguyện.

Nhưng tôi nghĩ, chuyện tiêm vắc xin theo tinh thần tự nguyện, dù là tiêm cho trẻ em, thì thế giới đang rất cân nhắc. Bởi chữ “tự nguyện” ở đây có thể khiến một số người nghĩ là tiêm cũng được, không tiêm cũng được. Trong khi chuyện tiêm vắc xin cho toàn dân là chuyện phải làm, và làm một cách tích cực nhất. Riêng trẻ em dưới 12 tuổi, chưa phải thành phần có nguy cơ cao, nên có thể chậm, và chờ những kết luận khoa học của y học thế giới, chứ không phải “tiêm theo tinh thần tự nguyện”.

Khi y học thế giới đã khẳng định, và VN chúng ta có đủ số lượng vắc xin cần thiết, thì quyết định tiêm vắc xin cho mọi lứa tuổi là do khoa học quyết định, chứ không do ý chí chủ quan nào quyết định, cũng không có chuyện “tự nguyện” hay “bị ép buộc” ở đây.

Tôi rất tán thành những chia sẻ của BS Nguyễn Lân Hiếu, vì ông dựa trên tinh thần khoa học, và đã có thực tế sau mấy tháng cùng Bình Dương dập dịch. Một người vừa có lý thuyết vừa có thực tế trong điều trị dịch Covid-19 như thế rất đáng cho chúng ta tham khảo một cách nghiêm túc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.