Nên tẩy tế bào chết bao nhiêu lần 1 tuần là không gây hại làn da ?

15/03/2019 09:51 GMT+7

Như chúng ta đã biết, tẩy da chết là một trong những bước chăm sóc da cực kỳ quan trọng đối với làn da chị em phụ nữ. Thế nhưng, nên tẩy tế bào chết bao nhiên lần/tuần là an toàn, không gây hại làn da nhỉ?

Tẩy tế bào chết là phương pháp loại bỏ các lớp tế bào chết già cằn cỗi, chất bã nhờn, bụi bẩn bám trên da, giúp cho làn da của bạn trở nên thông thoáng, không gây bít tắc lỗ chân lông, sạch lớp trang điểm còn sót lại và không sinh ra mụn. Nhất là dễ dàng hấp thu các dưỡng chất có trong sản phẩm dưỡng da, ở các bước chăm sóc tiếp theo.
Ấy vậy mà không phải ai cũng biết tẩy tế bào chết đúng cách đâu? Vì hầu hết chị em phụ nữ đều nghĩ rằng, chỉ cần chăm chỉ thực hiện hằng ngày thì kiểu gì cũng sở hữu làn da đẹp rạng rỡ. Điều này là hoàn toàn sai lầm đấy nhé! Còn sai như nào thì cùng chúng mình tìm hiểu ngay sau đây thôi.

1. Tẩy tế bào chết bao nhiêu lần/tuần là đủ?

Tẩy tế bào chết là một trong những bước chăm sóc da cực kỳ quan trọng đối với làn da phụ nữ. Tuy vậy, mà chúng ta không nên lạm dụng tẩy tế bào chết quá nhiều sẽ khiến làn da mau chóng bị bào mòn, khả năng bảo vệ da dưới tác động xấu của môi trường bị suy giảm. Có thể nói là hiệu quả đâu không thấy mà còn bị phản tác dụng đấy.
Chính vì thế, để sở hữu một làn da khỏe đẹp và trắng mịn màng, từ việc tẩy tế bào chết bên cạnh các bước chăm sóc da hằng ngày. Bạn cần biết được làn da của mình nên tẩy tế bào chết bao nhiêu lần 1 tuần là an toàn, không gây hại cho da.
Theo các chuyên gia da liễu chia sẻ: “Chúng ta chỉ nên tẩy tế bào chết 1 - 2 lần/tuần là an toàn, không hề gây nguy hại cho làn da”. Riêng đối với những người làm việc trong môi trường ô nhiễm, nên tẩy tế bào chết 2 lần/tuần, còn lại chỉ cần 1 lần/tuần là đủ.
Chỉ nên tẩy tế bào chết 1 - 2 lần/tuần
Chỉ nên tẩy tế bào chết 1 - 2 lần/tuần

2. Tẩy tế bào chết “đúng chuẩn” khoa học

Để phát huy tối đa hiệu quả bước tẩy tế bào chết cho da mặt, bạn cần thực hiện theo đúng thứ tự các bước như sau:
Bước 1: Làm giãn nở lỗ chân lông
Ở bước này, đơn giản là bạn chỉ cần rửa mặt với nước ấm, hoặc nếu có thời gian bạn hãy bỏ ra ít phút để xông hơi cho da với các nguyên liệu có sẵn tại nhà. Điều này sẽ làm lỗ chân lông giãn nở, các lớp bụi bẩn, tế bào già chết nằm sâu trong da sẽ dễ dàng được làm sạch sâu.
Bước 2: Rửa mặt sạch
Bạn nên rửa mặt sạch với sữa rửa mặt chuyên dụng phù hợp với làn da của mình. Và nhớ là chỉ nên rửa mặt 2 lần/ngày (sáng - tối) thôi nhé. Làm sạch mặt xong, bạn dùng khăn khô lau nhẹ nhàng.
Bạn nên rửa mặt sạch cho da vào mỗi buổi sáng và tối trước khi đi ngủ
Bạn nên rửa mặt sạch cho da vào mỗi buổi sáng và tối trước khi đi ngủ
Bước 3: Tẩy tế bào chết
Sau khi rửa mặt xong, bạn bắt đầu thực hiện tẩy tế bào chết. Tùy thuộc vào loại tẩy tế bào chết bạn chọn, mà dùng trước hoặc sau khi rửa mặt. Tốt nhất bạn nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để phát huy tối đa hiệu quả sản phẩm nhé.
Trong quá trình thực hiện, bạn nên kết hợp với vài động tác massage nhẹ nhàng theo chiều ngược lỗ chân lông, để các dưỡng chất thẩm thấu vào sâu trong da tầm khoảng 30 giây. Sau đó bạn tiếp tục thực hiện các bước chăm sóc da như bình thường.

3. Sản phẩm tẩy tế bào chết nào tốt hiện nay?

Để sở hữu một làn da khỏe đẹp, mịn màng bạn hẳn sẽ cần đến sản phẩm tẩy tế bào chết vừa chất lượng, nhanh chóng mà đạt hiệu cao.
Chính vì vậy, chúng mình sẽ gợi ý đến bạn em “bảo bối” đang “hot” hừng hực trong thế giới chăm sóc da hiện nay, đó chính là sản phẩm loại bỏ tế bào chết Paula’s Choice Calm Redness Relief của nhà Paula’s Choice Skincare.
Paula’s Choice Calm Redness Relief
Paula’s Choice Calm Redness Relief
Với vẻ ngoài được thiết kế dạng chai xịt nhỏ gọn, cùng tông màu trắng trông đơn giản nhưng lại sang trọng không kém. Sản phẩm loại bỏ tế bào chết Paula’s Choice Calm Redness Relief có kết cấu dạng lotion dịu nhẹ, dễ dàng thẩm thấu tận sâu bên trong lỗ chân lông.
Đặc biệt, là có sự góp mặt của thành phần BHA (Beta Hydroxy Acid) - một a xít gốc dầu, giúp bạn làm dịu những đốm đỏ, làm mềm vùng da bị khô và làm lành vùng da bị mụn. Đồng thời, sản phẩm cho khả năng loại bỏ nếp nhăn sâu và thu nhỏ lỗ chân lông khá hiệu quả.
Để tìm mua sản phẩm tẩy tế bào chết Paula’s Choice chính hãng, bạn có thể ghé đến địa chỉ bán hàng uy tín, chất lượng Mai Hân mỹ phẩm.
Bật mí đến bạn là nhân dịp “Grand Opening” Mai Hân mỹ phẩm tại địa chỉ 166 Nguyễn Văn Thương (đường D1 cũ) phường 25 quận Bình Thạnh. Từ ngày 20.3 đến 27.3.2019, khi đến với Showroom Mai Hân mỹ phẩm bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn. Chưa hết đâu, bạn còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với quà tặng trị giá lên đến 2.250.000 VNĐ nữa đấy.
Còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay click “tại đây” để đăng ký tham gia buổi “Grand Opening” cùng với Mai Hân mỹ phẩm nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.