Nên mặc áo phao khi tham quan thác Bản Giốc

28/03/2019 14:32 GMT+7

Bản Giốc là một thác nước hùng vĩ và đẹp của VN, nằm ở địa phận xã Ðàm Thủy, H.Trùng Khánh, Cao Bằng. Đây là điểm tham quan lý tưởng của nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Đến với thác Bản Giốc, du khách có thể ngồi trên những chiếc bè nổi du ngoạn trên sông Quây Sơn, tiếp giáp với địa bàn của nước bạn.
Sáng 25.3, khi thuê bè nổi để tiếp cận với dòng thác, càng đến gần dòng thác, nước sâu và chảy rất mạnh, rất nguy hiểm nếu xảy ra sự cố, thế nhưng chúng tôi thấy nhiều du khách không mặc áo phao. Người lái bè cũng không nhắc nhở khách du lịch mặc áo phao. Trong khi áo phao treo lủng lẳng phía trên trần của chiếc bè nổi mà không ai đoái hoài tới chúng (ảnh).
Để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, thiết nghĩ cả du khách lẫn người lái bè nổi nên nhắc nhở nhau mặc áo phao, để giữ gìn tính mạng của chính mình. Đừng để tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”. Bởi thực tế, trong nhiều tour du lịch, chỉ một phút không cẩn trọng, du khách đã từng phải trả giá đắt.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.